Tiền mất tật mang khi tự điều trị ung thư

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/07/2018 19:35 GMT+7

VTV.vn - Tại bệnh viện K, Hà Nội đã có tới 1/5 số ca ung thư nhập viện sau khi "tự điều trị" bằng các bài thuốc "dân gian" và áp dụng cách điều trị trên mạng xã hội thiếu căn cứ.

Có bệnh thì vái tứ phương, nhất là với những người mắc ung thư. Ai mách loại thuốc gì, cách chữa gì cũng cố tìm cách để mua, để đi chữa. Lợi dụng tâm lý này nhiều người đã thông qua mạng xã hội, truyền miệng để quảng cáo cho những sản phẩm chữa trị ung thư dù chưa được cấp phép, hoặc thần thánh hóa nhiều loại sản phẩm thực phẩm chức năng, các bài thuốc. Chỉ tại bệnh viện K, Hà Nội đã có tới 1/5 số ca ung thư nhập viện sau khi "tự điều trị" bằng các bài thuốc "dân gian" và áp dụng cách điều trị trên mạng xã hội thiếu căn cứ, chưa qua kiểm nghiệm.

Tự điều trị bằng các loại thuốc Nam, Bắc rồi hối hận vì không điều trị đúng cách và phải nhập viện khi ung thư đã di căn là tâm trạng của không ít bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, việc chẩn đoán ung thư sớm luôn là yếu tố vàng và có giá trị nhất để quyết định các phác đồ điều trị và tiên lượng thời gian sống cho bệnh nhân.

Việc "tự điều trị" bằng các loại thuốc, sản phẩm chưa được kiểm chứng sẽ khiến cho khả năng phục hồi của người bệnh khó khăn hơn, thậm chí làm cho bệnh tình nặng hơn và tạo ra sự lãng phí cho gia đình.

Phát hiện sớm ung thư có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị, khả năng khỏi bệnh và việc chẩn đoán sớm còn giúp giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước