Tiếp cận trực tiếp đồng bào dân tộc thiểu số - Yếu tố quan trọng trong chống bạch hầu

Nguyễn Thuận, Văn Dương (VTV9)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 16:39 GMT+7

VTV.vn - Ngành y tế tỉnh Bình Phước xác định, việc tiếp cận trực tiếp, kiểm tra sát sao việc uống thuốc phòng bệnh là giải pháp hàng đầu trong chống dịch bạch hầu.

Theo đặc thù của vùng dịch bạch hầu ở tỉnh Bình Phước, đối tượng mắc bệnh chủ yếu là cộng đồng dân tộc thiểu số S’tiêng với những đặc trưng về tập quán, cách trở địa lý và nhận thức phòng bệnh còn hạn chế. Nhờ tiếp cận trực tiếp việc uống thuốc đến từng hộ dân nơi đây, những trường hợp bỏ thuốc giữa chừng đã được phát hiện sớm. Qua đó, ý thức phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng người dân vùng dịch cũng được thay đổi.

Trong tuần tới, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam sẽ đến kiểm tra tình hình dịch bạch hầu tại tỉnh Bình Phước. Cơ sở quan trọng cho việc kiểm tra là kết quả hoạt động bám sát cơ sở đã được triển khai trong gần 1 tháng chống dịch vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước