Tiếp tục cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc

Thời sự VTV (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/09/2014 11:17 GMT+7

Sạt lở đất trên tuyến đường vào cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) do bão số 3. (Ảnh: TTXVN)

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các địa phương vùng núi phía Bắc, đặc biệt ở các huyện như: Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang).

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ thượng lưu các sông Lô, sông Chảy, sông Cầu đã đạt đỉnh và đang xuống; hạ lưu đang lên nhanh. Lũ trên sông Lục Nam và sông Kỳ Cùng đang xuống nhanh. Tuy nhiên, trước mắt nhiều địa phương đang phải đối diện với nguy cơ sạt lở đất.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các địa phương vùng núi phía Bắc, đặc biệt ở các huyện như: Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang); Bảo Yên, Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai); Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, Định Hóa, Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên).

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước