Tiếp tục đưa 500 thanh niên đến các xã vùng khó khăn

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/06/2017 10:27 GMT+7

VTV.vn -Dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được triển khai sau Đề án 600 Phó Chủ tịch xã với mục đích đưa những người trẻ giúp bà con xóa đói giảm nghèo tại các vùng khó khăn.

Ngày 5/6, tại tỉnh Cao Bằng, những cán bộ xã trẻ của các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng và Bắc Giang sẽ tiếp tục tham gia buổi tập huấn do Bộ Nội vụ tổ chức. Họ là những sinh viên tốt nghiệp đại học và tình nguyện xung phong tham gia Dự án 500 cán bộ xã.

30 cán bộ về xã và làm đúng chuyên ngành mà họ đã học bao gồm văn phòng - thống kê, tài chính - kế toán, địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, văn hóa - xã hội và tư pháp - hộ tịch. Đây cũng là dịp để họ cùng chia sẻ về những công việc đang làm tại địa phương.

Đây không phải lần đầu tiên việc kêu gọi những trí thức trẻ lên với những vùng khó khăn được thực hiện. Xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí - rất nhiều việc cần có họ. Tuy nhiên, để khuyến khích tinh thần này không chỉ cần sức khỏe, cống hiến mà còn là những chính sách khuyến khích họ gắn bó nơi này.

Các trí thức trẻ này sẽ ở xã công tác trong 5 năm. Họ nhận lương theo chế độ cán bộ hợp đồng, trung bình khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng. Dự án sẽ kết thúc vào năm 2020.

Hiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèo ở Bắc Kạn Hiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèo ở Bắc Kạn Ngân hàng Chính sách Xã hội - Công cụ hữu hiệu xóa đói giảm nghèo Ngân hàng Chính sách Xã hội - Công cụ hữu hiệu xóa đói giảm nghèo 'Bò sữa không phải là vật nuôi xóa đói giảm nghèo' "Bò sữa không phải là vật nuôi xóa đói giảm nghèo"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước