Tiếp tục thu phí bản quyền âm nhạc trong phòng khách sạn

Kim Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/09/2017 20:54 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc tại phòng khách sạn với mức giá 25.000 đồng/phòng/năm.

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chính thức thông báo sẽ tiếp tục triển khai thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc tại phòng khách sạn với mức giá 25.000 đồng/phòng/năm.

Mức giá này áp dụng cho việc sử dụng toàn bộ các tác phẩm âm nhạc mà trung tâm này đại diện quyền tác giả trong các chương trình truyền hình phát trên TV tại phòng lưu trú của khách sạn.

Trước khi ban hành biểu mức, trung tâm đã tham khảo cách thực hiện ở các nước và thông qua ý kiến đại diện của các nhạc sỹ, đồng thời đã báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước.

Danh mục tác phẩm do các đài, kênh truyền hình cung cấp để tiến hành đối soát và phân phối cho các tác giả hiện khoảng 13.000 đến 14.000 bài.

Cuối tháng 5/2017, Cục Bản quyền tác giả đã yêu cầu Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tạm dừng thu tiền bản quyền thông qua TV tại khách sạn cho đến khi xác định tác giả thành viên ủy quyền, xây dựng biểu mức, tiến hành đàm phán thỏa thuận với các chủ khách sạn. Tới nay, trung tâm cho rằng mình đã hoàn thành các yêu cầu trên nên tiếp tục thu phí.

Thu 69 tỷ đồng bản quyền âm nhạc, VCPMC khẳng định vẫn thất thoát Thu 69 tỷ đồng bản quyền âm nhạc, VCPMC khẳng định vẫn thất thoát

VTV.vn - Tăng trưởng nhưng vẫn thất thoát là tổng kết của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam năm 2015 vừa thông tin ngày 29/1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước