Tìm được nguồn vốn làm đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ

VTV9-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 16:05 GMT+7

Sơ đồ tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. (Ảnh: Viện Khoa học công nghệ Phương Nam)

VTV.vn - Viện Khoa học Công nghệ phương Nam cho biết đã ký kết với một đối tác Canada cho khoản vốn đủ để thực hiện tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ.

Theo đó, khoản vốn trị giá 5 tỷ USD được ký kết mà không cần Chính phủ phải bảo lãnh. Hiện Viện Khoa học Công nghệ phương Nam đang làm việc với các tỉnh, thành phố để cuối năm trình Chính phủ. Nếu không có gì thay đổi, đến năm 2020, dự án sẽ được triển khai.

Đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ dài 135,5km, được thiết kế tốc độ cao với khổ đường 1,4m, tốc độ tàu khách 200 km/h và tốc độ tàu hàng là 150 km/h. Như vậy, từ TP.HCM đến Cần Thơ tàu chạy chỉ mất 45 phút.


Mở tuyến đường sắt cao tốc 5 tỷ USD đi TP.HCM - Cần Thơ mất 45 phút Mở tuyến đường sắt cao tốc 5 tỷ USD đi TP.HCM - Cần Thơ mất 45 phút

VTV.vn - Các nhà đầu tư đang nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - TP Cần Thơ, lộ trình dài hơn 140km với thời gian di chuyển chỉ mất 45 phút.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước