Tìm được thi thể ngư dân bị sóng đánh mất tích tại cửa biển Mỹ Á

Theo VOV-Thứ hai, ngày 27/11/2017 17:52 GMT+7

Tàu cá QNg 98016 bị sóng đánh tấp vào vách đá kè cửa lạch Mỹ Á, huyện Đức Phổ.

VTV.vn - Tàu cá QNg 98016 TS đến cửa biển Mỹ Á gặp gió to, sóng lớn, tàu mất lái va đập vào dãy đá ngầm và bị chìm vào khoảng 22h45 ngày 23/11.

Sáng sớm nay (27/11), trong lúc đi câu cá, người dân xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện thi thể ngư dân Nguyễn Cao Nguyên, 29 tuổi, bị sóng đánh dạt vào bờ kè.

Trước đó, vào lúc 22h45 ngày 23/11, tàu cá QNg 98016 TS của ông Trần Công Trứ ở thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, hành nghề lưới cản, sau khi đánh bắt trở về đến cửa biển Mỹ Á thì gặp gió to, sóng lớn, tàu mất lái va đập vào dãy đá ngầm và bị chìm tại Đê nam cửa biển Mỹ Á. Lúc này trên tàu có 12 ngư dân, 11 người thoát nạn, riêng thuyền viên Nguyễn Cao Nguyên rớt xuống biển mất tích.

Ông Võ Văn Xinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "5h30 sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể ngư dân cách chỗ tàu chìm 200m về phía Nam. Tàu chìm ngoài bờ kè còn xác nạn nhân tấp phía trong bờ kè. Người dân Phổ Vinh đi câu khu vực đó phát hiện xác kẹt trong khe đá".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước