Tìm giải pháp giảm ngập hiệu quả cho TP.HCM

Thái Bình-Thứ bảy, ngày 26/10/2013 16:11 GMT+7

 Sáng nay (26/10), Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX để thảo luận về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành Ủy TP.HCM, chương trình đột phá về giảm ngập nước và ô nhiễm môi trường của chính quyền thành phố thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố, đã đạt kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trong 5 năm gần đây, đỉnh triều cường luôn đạt kỷ lục năm sau cao hơn năm trước. Các công trình chống ngập thi công chậm chạp nên thực tế cuộc sống người dân thành phố luôn bị đảo lộn mỗi khi triều cường hay mưa lớn.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo chương trình hành động lần này là các đại biểu tập trung tìm giải pháp đột phá để TP.HCM thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm ngập nước giai đoạn (2011-2015).

Theo dự thảo đề ra, đến năm 2015, TP.HCM phải giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa và triều cường tại khu vực trung tâm (diện tích 100 km2; dân số khoảng 3,3 triệu người), phấn đấu xóa các điểm ngập do mưa hiện hữu, kéo giảm tình trạng ngập nước lưu vực bắc kênh Tàu Hũ, Tân Hóa – Lò Gốm (các quận 6, 11, Tân Phú, Bình Tân và 1 phần các quận 8, Bình Thạnh), khắc phục tình trạng ngập do thi công, hạn chế phát sinh điểm ngập mới. Đến năm 2020 giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa tại 5 vùng thoát nước và phần diện tích còn lại của thành phố.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước