Tìm ra nguyên nhân vết nứt dài 600m ở Hà Tĩnh

Trần Long-Thứ năm, ngày 31/10/2013 14:54 GMT+7

Vết nứt trên núi Dầu gây hoang mang cho người dân xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh (Ảnh: Dân trí)

 Sau khi tiến hành thực địa, khảo sát hiện trường vết nứt trên núi Dầu ở xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Sở TN&MT Hà Tĩnh đã đưa ra kết luận bước đầu về nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Kết luận của đoàn kiểm tra do Sở TN&MT Hà Tĩnh chủ trì nêu rõ: Hiện tượng sụt lún tại núi Dầu chạy theo hình vòng cung ở cao độ +38m so với mực nước biển. Chiều dài sụt lún khoảng 250m, chiều rộng lớn nhất khoảng 1m, độ sâu khoảng 1m, diện tích sụt lún từ vết nứt đến chân đồi khoảng 6.000m2 .

Trong phạm vi 55m về phía chân đồi có nơi xuất hiện 6 vết nứt lún rộng 20-30cm, lún tạo chênh cao khoảng 10cm.

Qua khảo sát thực địa, đoàn kiểm tra xác định nguyên nhân ban đầu là do tầng đất đá phong hóa dày, các hộ dân cải tạo vườn cắt chân đồi, ngoài ra do mưa lũ tác động nhiều gây nên sụt lún. Khu vực sụt lún có nguy cơ sạt lở, nhất là khi mưa lớn có thể gây mất an toàn đến tính mạng và tài sản của các hộ dân ở chân núi.

Sở TN&MT Hà Tĩnh đã đề nghị UBND xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ có biển báo nguy hiểm tại khu vực sụt lún và thông báo cho người, gia súc không qua lại khu vực này. Đồng thời, cũng đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ để khảo sát, đánh giá nguyên nhân, phạm vi và mức độ nguy hiểm của việc sụt lún. Nếu mức độ đánh giá nguy hiểm, phải khẩn trương lập phương án di dời dân.

Quý vị có thể theo dõi nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước