Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền ở sông Hồng

VOV-Thứ tư, ngày 14/03/2018 06:10 GMT+7

VTV.vn - Nạn nhân được tìm thấy trong vụ tai nạn thuyền ở sông Hồng là Hầu A Hùa (dân tộc Mông, sinh năm 1992), trú tại xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chiều 13/3, sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng địa phương, thêm một thi thể nạn nhân trong vụ 9 lao động đi làm thuê bị tai nạn thuyền trên sông Hồng đã được tìm thấy.

Nạn nhân được tìm thấy là Hầu A Hùa (dân tộc Mông, sinh năm 1992), trú tại xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền ở sông Hồng - Ảnh 1.

Thân nhân của anh Hầu A Hùa.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, mẹ và vợ của anh Hùa đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn ở xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Theo thân nhân của anh Hùa, anh mới rời nhà đi làm thuê được 3 - 4 ngày thì gặp nạn. Trong thời gian chờ đợi lực lượng chức năng tìm kiếm, thân nhân của những lao động xấu số này đã được hỗ trợ chỗ ăn, chỗ nghỉ; một số cơ quan, đơn vị tại địa phương cũng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 trong tổng số 9 người lao động thuê bị tai nạn thuyền trên sông Hồng vào sáng ngày 11/3 được tìm thấy. Thi thể các nạn nhân đều đã được đưa về an táng tại quê nhà. Hiện, công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang được các lực lượng địa phương triển khai 24/24h.

Cứu thuyền viên tàu cá Quảng Nam bị tai nạn lao động nguy kịch trên biển Cứu thuyền viên tàu cá Quảng Nam bị tai nạn lao động nguy kịch trên biển

VTV.vn - Lúc 18h30 ngày 03/3/2018, tàu SAR412 đã cập cảng Tiên Sa, đưa ngư dân Nguyễn Văn Sanh (49 tuổi, thường trú Hội An, Quảng Nam) bị tai nạn lao động trên biển về đất liền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước