Tín hiệu tích cực từ Hội nghị BĐKH

Hồng Mỹ-Thứ hai, ngày 06/12/2010 08:30 GMT+7

Hội nghị về Biến đổi khí hậu diễn ra tại Cancun Mexico đã có tín hiệu tích cực đầu tiên. Các quốc gia Trung Mỹ công bố hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến giáo dục về biến đổi khí hậu.

300 nghị sỹ đã đề xuất sáng kiến đưa môn học môi trường thành môn bắt buộc tại trường học. Sáng kiến này nhận được ủng của các nước thành viên Nhóm 77, Trung Quốc, Mỹ, EU, và một số nước. Nhưng trong ngày đàm phán hôm qua, Nhật Bản đã lên tiếng kêu gọi thay thế nghị định thư Kyoto.

Ông Mitsuo Sakaba, Nhà đàm phán Khí hậu Nhật Bản: “Nghị định thư Kyoto chỉ đại diện cho 27% nước thải khí toàn cầu, là một phần nhỏ bé. Nhật Bản đang tìm thêm cơ chế toàn cầu để có nhiều nước tham gia hơn, có tính ràng buộc hơn sau năm 2012”.
Nhật Bản là một trong 40 nước phát triển phải cắt giảm khí thải theo nghị định thư Kyoto của LHQ. Nhật cho biết, sẽ không cắt giảm nếu các nước thải nhiều khí như Mỹ và Trung Quốc không làm như vậy.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước