Tinh giản biên chế: Kết quả còn khiêm tốn

Thái Thanh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 06/01/2015 09:02 GMT+7

Tinh giản biên chế là vấn đề đã được đề cập từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Bộ máy cồng kềnh, chức năng chồng chéo, kém hiệu quả là những vấn đề đã được các chuyên gia và người dân than phiền khi đến giao dịch, làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Tại tỉnh Quảng Ninh, trường mầm non Quảng Long, huyện Hải Hà được bố trí một biên chế y tế học đường. Tuy nhiên, nhân viên y tế này chỉ khám cho khoảng 4-5 cháu/tháng.

Trong khi đó, chỉ cách vài chục mét, trạm y tế xã với các trang thiết bị và nhân lực đủ để đáp ứng được nhu cầu về chăm sóc y tế cho học sinh của cả hai trường, nhưng lại không có người đến khám. Ngân sách nhà nước đang phải chi trả cho mỗi nhân viên y tế này khoảng 50 triệu đồng/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước