Tình hình giao thông vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/07/2018 14:56 GMT+7

VTV.vn - Kể từ đầu năm đến nay, tỷ lệ số vụ tai nạn, bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tình hình giao thông vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Sáng nay (5/7), Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Kể từ đầu năm đến nay, tỷ lệ số vụ tai nạn, bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Tình hình giao thông vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Cả nước xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, khiến 4103 người thiệt mạng, trên 7.000 người bị thương. Hành vi vi phạm nồng độ cồn vẫn là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông với hơn 60% số người bị TNGT nhập viện được chỉ định kiểm tra có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. 6 tháng đầu năm vẫn để xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, là thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông đường sắt liên tiếp xảy ra cuối tháng 5, gây bức xúc trong dư luận.

Bên cạnh đó, tình hình xe dù bến cóc vẫn tồn tại ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành nhưng vẫn chưa được xử lý quyết liệt, dứt điểm, tỷ lệ xe quá tải vẫn còn 10-12%. Tình hình ùn tắc giao thông tại 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM có chiều hướng gia tăng trên các trục đường giao thông chính, nhất là trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, khi có thời tiết xấu hoặc khi có tai nạn hoặc sự cố phương tiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước