Tình trạng di dân tự do giảm đáng kể

Sỹ Khỏe-Thứ hai, ngày 09/12/2013 19:00 GMT+7

 9 năm về trước, số hộ di dân tự do vào các tỉnh thành phía Nam tới hàng chục nghìn người mỗi năm. Năm 2011-2012 chỉ còn khoảng trên 5.000 hộ, năm 2013 số hộ di cư chỉ khoảng 1.900 hộ/năm.

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 năm triển khai Chỉ thị số 39 về việc giải quyết tình trạng di cư tự do. Đại diện các Bộ ngành và 22 tỉnh thành - địa phương bị ảnh hưởng của việc di dân đã tham dự.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, 9 năm trước số lượng các hộ di dân tự do vào các tỉnh thành phía Nam rất lớn, lên tới hàng chục nghìn người mỗi năm. Nhưng tới năm 2011-2012 chỉ còn khoảng trên 5.000 hộ, tới năm 2013 số hộ di cư đến các vùng mới chỉ vào khoảng 1.900 hộ/năm. Đặc điểm của việc di cư cũng có những thay đổi căn bản: số người di cư tới các tỉnh phía Nam ít dần, chủ yếu là di dân nội tại ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong 9 năm qua, đã có 30.000 tỷ đồng của Trung ương và khoảng 30.000 tỷ đồng từ ngân sách các địa phương đã được giải ngân trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân các vùng khó khăn, những vùng có nguy cơ di dân cao để họ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, các địa phương cũng đã nêu lên thực trạng, đó là còn quá nhiều chính sách chồng chéo, trùng lắp dẫn đến hiệu quả xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân vùng khó khăn chưa cao.

Các địa phương cũng đặc biệt lưu ý đến tình trạng trống dân vùng biên giới do dân di cư tự do. Hà Giang - một trong những địa phương đặc biệt khó khăn, nhưng năm 2013 chỉ có khoảng 10 hộ di đến vùng khác. Đây cũng được coi là địa phương có nhiều kinh nghiệm hay để các tỉnh khác có thể tìm hiểu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước