Tình trạng mua bán trên cầu vẫn diễn ra tại nhiều địa phương ĐBSCL

Diệp Phong - Lê Thái (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 11:49 GMT+7

VTV.vn - Đã từ rất lâu, tình trạng mua bán trên cầu hay ở ngay 2 đầu cầu vẫn diễn ra tại nhiều địa phương ĐBSCL.

Nghị định 171/2013 về xử phạt hành trình giao thông đường bộ quy định, việc họp chợ trái phép trên đường ngoài đô thị, cầu sẽ bị xử phạt hành chính từ 200.000 - 400.000 đồng.

Tuy nhiên, trước nay, hầu như các địa phương phớt lờ vấn đề xử phạt bởi đa số những người mua bán trên cầu là dân nghèo, giá trị hàng hóa mua bán cũng thấp. Chính điều đó dẫn đến có những chợ tự phát trên cầu gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng tồn tại trong thời gian dài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước