Tổ công tác Thủ tướng làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 20:07 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Tổ công tác của Thủ tướng đã có buổi làm việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào sáng nay (18/5).

Tại buổi làm việc, Tổ công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng giao với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chuyển lời khen của Thủ tướng tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì năm ngoái lần đầu tiên Việt Nam đón được 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế, còn 4 tháng đầu năm nay đạt 4,2 triệu lượt, tăng gần 31%. Song, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đưa ra 5 tồn tại. Đó là, trong lĩnh vực văn hóa, vẫn còn tình trạng khai thác kiểu tận thu, ăn xổi, chộp giật, coi lợi nhuận là hàng đầu mà bỏ qua các giá trị cốt lõi về văn hóa, lịch sử.

Còn điện ảnh đang đối mặt thách thức rất lớn trước sự cạnh tranh của phim nước ngoài tại các rạp. Nhiều phim Việt Nam rất tốt nhưng làm sao để chiếm lĩnh thị phần lớn hơn. Bên cạnh đó, là tình trạng "tour du lịch 0 đồng" đã quay trở lại và phải quản lý hướng dẫn viên để tránh tình trạng thông tin lịch sử bị bóp méo.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất quan tâm kiện toàn ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vì thế, Thủ tướng lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét có nên giữ vai trò điều phối vị trí Chủ tịch Liên đoàn không vì Chủ tịch là vị trí cực kỳ quan trọng. Thành tích của đội U23 Việt Nam là minh chứng Việt Nam có thể làm được những điều tưởng không thể khiến cả thế giới rung động. Do đó, vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá được phải tính toán rất kỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước