Tọa đàm “Bản hùng ca Hà Nội mùa Đông năm 1946”

Anh Đặng-Thứ sáu, ngày 16/12/2016 18:03 GMT+7

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

VTV.vn - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), sáng 16/12, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm “Bản hùng ca Hà Nội mùa Đông năm 1946.

"Bản hùng ca Hà Nội mùa Đông năm 1946" góp phần tái hiện lịch sử Hà Nội trong 60 ngày đêm kháng chiến, những khó khăn trong việc củng cố, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng, chuẩn bị toàn quốc kháng chiến. 

Buổi tọa đàm có sự tham dự của các nhân chứng lịch sử như: Đại tá Vũ Tâm - Trung đội trưởng Đội Tự vệ Đồng Xuân, người trực tiếp tham gia đánh trận Đồng Xuân tháng 12/1946; bà Lê Minh Thái, Lê Hồng Ngọc - Giao liên, tham gia chiến đấu trong nội thành Hà Nội và Liên khu 3; ông Đỗ Văn Đa - Pháo thủ chiến đấu tại Pháo đài Láng đêm 19/12/1946, nơi nổ phát súng mở đầu Ngày Toàn quốc kháng chiến…

Tọa đàm “Bản hùng ca Hà Nội mùa Đông năm 1946” - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hà - một nhân chứng lịch sử, xúc động kể lại những kỷ niệm năm xưa tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các nhân chứng lịch sử đã nói chuyện, trao đổi về bối cảnh lịch sử trong thời kỳ Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa và cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nội dung câu chuyện của các nhân chứng lịch sử tập trung chủ yếu vào xuất phát điểm của chặng đường trường kỳ kháng chiến, quyết tâm giữ vững độc lập dân tộc của quân và dân ta.

Tọa đàm “Bản hùng ca Hà Nội mùa Đông năm 1946” - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tham luận của các nhà khoa học đã phân tích sâu sắc ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, đồng thời làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung của sự kiện Toàn quốc kháng chiến.

Cuộc trao đổi, chia sẻ của các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử giúp công chúng hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về sự kiện Toàn quốc kháng chiến, một dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Thủ đô. 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội khẳng định, tọa đàm là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lập, tự cường của nhân dân ta, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tọa đàm cũng là dịp tôn vinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Thủ đô đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ những ngày đầu cuộc kháng chiến.

Ký ức Hà Nội mùa đông năm 1946 - Kỷ niệm 70 năm toàn quốc kháng chiến Ký ức Hà Nội mùa đông năm 1946 - Kỷ niệm 70 năm toàn quốc kháng chiến

VTV.vn - Chương trình kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến "Ký ức Hà Nội - Mùa đông năm 1946" được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn của lớp trẻ đối với các thế hệ cha anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước