Toạ đàm trực tuyến về thị trường sữa

Theo chinhphu.vn-Thứ sáu, ngày 26/04/2013 10:06 GMT+7

Ảnh minh họa.

 Sáng 26/4, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức toạ đàm trực tuyến "Thị trường sữa: Giá cả và chất lượng", trao đổi về những vấn đề liên quan đến quản lý giá, chất lượng các mặt hàng sữa trên thị trường, đặc biệt là sữa bột trẻ em.

Trong 6 - 7 năm trở lại đây, giá sữa đã tăng tới 30 lần, đã trở thành gánh nặng đối người tiêu dùng, khi đây lại là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu đối với trẻ nhỏ.

Những lí do tăng giá sữa đã quá quen thuộc như thay đổi nhãn mác, nguyên vật liệu tăng…hãng này tăng thì lập tức hãng khác cũng bắt đầu nộp đơn xin tăng thêm giá. Trong cuộc đua về giá, chỉ có người tiêu dùng là bị thiệt hại nặng nề nhất, mà đôi khi giá cả bỏ ra lại không đi cùng chất lượng.

Để có cái nhìn toàn diện về giá cả và chất lượng của thị trường sữa Việt Nam, buổi toạ đàm trực tuyến sẽ có sự tham dự của đại diện Cục quản lí giá (Bộ Tài chính); Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế); Cục quản lí thị trường (Bộ Công Thương); Công ty cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk).

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi đến chương trình theo đường dây nóng 08048113 hoặc theo địa chỉ doithoai@chinhphu.vn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước