Tồn kho giấy phép lái xe của người vi phạm giao thông

Đức Hạnh - Hoàng Vũ (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 09:22 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Công an TP.HCM, hiện có cả chục ngàn giấy phép lái xe các loại đang nằm trong diện tồn kho ở các cơ sở xử lý của CSGT.

Thống kê chưa đầy đủ của Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, hiện có cả chục ngàn giấy phép lái xe các loại đang nằm trong diện tồn kho ở các cơ sở xử lý của CSGT. Thậm chí, có những giấy pháp lái xe mà chủ nhân đã bỏ quên cả chục năm nay.

Chiếc tủ dùng để cất giữ giấy phép lái xe và biên bản vi phạm hành chính vừa được Đội Cảnh sát giao thông An Lạc dời từ lầu 1 lên lầu 3, để dành chỗ cho 2 chiếc tủ mới khác. Đây đều là những biên bản xử phạt và giấy phép lái xe của hơn 10 năm trước mà người vi phạm không đến thực hiện đóng phạt.

Theo quy định, giấy phép lái xe đã quá thời gian tạm giữ 10 năm mà chưa đóng phạt sẽ bị tiêu huỷ. Tại đội CSGT An Lạc có 7.000 giấy phép lái xe đưa đi tiêu huỷ trong tuần này. Trong khi, TP.HCM có đến 16 đội cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát.

Theo Nghị định 46/2016 người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy nếu không có giấy phép lái xe sẽ bị xử phạt với mức phạt cao nhất là 6 triệu đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2016, toàn TP.HCM tồn đến 34.130 giấy phép lái xe quá thời gian tạm giữ, nghĩa là hơn 34 ngàn người không có giấy phép lái xe. Câu hỏi đặt ra, có hay không việc đổi, cấp mới giấy phép lái xe quá dễ dàng khiến người dân cố tình bỏ quên giấy phép lái xe quá lâu. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, không loại trừ tình trạng sử dụng giấy phép lái xe giả thay thế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước