Tổng Bí thư bắt đầu chuyến thăm chính thức Belarus

Phương Mai (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 26/11/2014 19:56 GMT+7

Thủ tướng Belarus chào đón Tổng Bí thư (Ảnh: VOV)

Chiều nay (26/11) (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Thủ đô Minsk Cộng hòa Belarus, bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia này từ ngày 26 - 28/11.

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Belarus trên cương vị người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Việt Nam và Belarus có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, góp phần tăng cường quan hệ chính trị tin cậy, tạo cơ sở thuận lợi thúc đẩy hợp tác song phương, cũng như thường xuyên phối hợp, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, nông sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, dược phẩm, máy tính... và nhập khẩu phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ôtô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất...

Để cân bằng cán cân thương mại, hai bên xác định thời gian tới cần tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký kết trong các lĩnh vực sản xuất công, nông nghiệp, thành lập các liên doanh chế biến sữa, hàng nông, thủy sản, phân bón, dược phẩm, ô tô tải, ô tô buýt, máy kéo chất lượng cao.

Hiện nay, Việt Nam và Liên minh Hải quan, trong đó có Belarus quyết tâm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại song phương vào cuối năm nay. Việc ký Hiệp định sẽ dẫn tới việc cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Belarus. Bên cạnh đó, Việt Nam và Belarus cũng tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học - kỹ thuật, thông tin - truyền thông, lao động và an ninh - quốc phòng.

Chuyến thăm chính thức Belarus của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển hiệu quả hơn nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước