Tổng Bí thư biểu dương Kon Tum có nhiều bước phát triển ổn định

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 20:46 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

VTV.vn - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, trong 2 ngày 13 và 14/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm tỉnh Kon Tum.

Sáng nay (14/4), Tổng Bí thư đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tham gia cuộc làm việc có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên và lãnh đạo nhiều Ban, Bộ Trung ương.

Kon Tum là tỉnh miền núi biên giới nằm ở Bắc Tây Nguyên được tái thành lập từ năm 1991, biên giới giáp với Campuchia và Lào. Mặc dù nền kinh tế quy mô còn nhỏ, chủ yếu là nông nghiệp nhưng những năm gần đây đi theo xu hướng để tạo ra sự đột phát trong nông nghiệp phải ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Kon Tum đã thành lập khu nông nghiệp ứng dụng cao Măng Đen quy mô 150 ha thu hút được các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước tham gia đầu tư.

Bên cạnh đó, Kon Tum cũng đã hình thành được một số vùng chuyên canh cây công nghiệp, dược liệu phục vụ chế biến, trong đó thương hiệu sâm Ngọc Linh của Kon Tum được công nhận sản phẩm quốc gia với nhiều triển vọng phát triển quy mô lớn, một số sản phẩm đã xuất khẩu vào các thị trường khó tính Singapore, châu Âu như cà phê nhân, tinh bột sắn, sản phẩm từ gỗ…

Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong đoàn công tác cho rằng với thương hiệu sâm Ngọc Linh cũng như các mặt hàng xuất khẩu, Kon Tum phải tính sản xuất hàng hóa nhưng phải đảm bảo số lượng cũng như chất lượng đồng đều mới phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, Kon Tum cần tận dụng phát triển kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh hợp tác tại khu vực Đông Bắc với Campuchia và Lào, không chỉ có lợi cho phát triển kinh tế mà còn về đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng thời tận dụng nắng và gió là những điều kiện thuận lợi phát triển năng lượng sạch, thay thế dần các nhà máy thủy điện.

Đoàn công tác cũng đánh giá cao Kon Tum sau Đại hội đã bắt tay ngay vào triển khai công việc với quyết tâm cao, gắn liền với những chương trình hành động như xây dựng nông thôn mới có tiêu chí cho từng vùng, từng nơi, có lộ trình cụ thể; chú trọng công tác cán bộ ở cơ sở, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, qua đó giải quyết kịp thời những vấn đề của người dân vừa thiết thực hiêu quả lại kịp thời.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương Kon Tum có nhiều bước phát triển ổn định và khá toàn diện, tỷ lệ giảm nghèo mỗi năm đạt 3%, giá trị xuất khẩu quý I năm nay tăng 300% so với cùng kỳ năm ngoái, năm 2016 thu nhập bình quân đầu người 32 triệu đồng, mặc dù thấp hơn so với mức trung bình cả nước nhưng đây cũng là nỗ lực của địa phương vì đã tăng gấp 2,5 lần so với cách đây 5 năm. Tuy nhiên, Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo. Để khắc những những hạn chế như chưa khai thác hiệu quả quỹ đất, chất lượng tăng trưởng và tái cơ cấu các ngành còn chậm, chất lượng nhân lực thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế…, theo Tổng Bí thư, Kon Tum phải tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh nội lực để đưa Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đồng ý với kiến nghị của địa phương và các bộ ngành đó là khai thác hơn nữa tài nguyên rừng của Kon Tum, với diện tích hơn 600.000 ha, độ che phủ rừng trên 62% và cần khuyến khích để người dân quản lý bảo vệ rừng, phát triển sản phẩm dưới tán rừng, cải thiện sinh kế cho đồng bào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Kon Tum, tới đây đảng bộ các cấp trong tỉnh phải tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, thực hiện sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng. Nằm trong Khu vực chiến lược nên bảo đảm an ninh quốc phòng vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kon Tum.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với những kết quả đạt được Kon Tum đã tạo ra tiền đề và kinh nghiệm để cho hướng đi tới đây phát triển bền vững. Tổng Bí thư chia sẻ, lấy khó khăn là động lực, quyết tâm vươn lên, không chịu thua kém các địa phương khác. Đánh giá những kiến nghị của địa phương là xác đáng, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ tạo điều kiện để Kon Tum triển khai được những dự án phù hợp với tình hình địa phương.

Trước đó, vào ngày 13/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ, chuyện trò với nhân dân thôn Kon Rơ Bang 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, phần lớn người dân trong thôn theo đạo Thiên Chúa giáo và nguồn thu chính từ sản xuất nông nghiệp. Tổng Bí thư vui mừng vì đời sống nhân dân địa phương ngày càng được cải thiện, đa số hộ dân đã có ti vi, xe máy, được sử dụng điện; nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an ninh xã hội, chăm lo giữ gìn bản sắc văn hóa. Chỉ riêng thôn này vẫn duy trì một đội cồng chiêng, múa xoang với 24 thành viên và 2 nghệ nhân truyền nghề cho con cháu những tập tục văn hóa lâu đời của cha ông. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá cao hoạt động hiệu quả của chi bộ và chính quyền cơ sở, đã tạo dựng nề nếp sinh hoạt của người dân, thông qua chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần tại Nhà Rông, chi bộ, chính quyền thôn tuyên truyền Nghị quyết chính sách của Đảng và Nhà nước, các công việc của địa phương, cũng như giải quyết ngay những việc phát sinh trong thôn.

Cũng trong ngày 13/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm cán bộ công nhân Công ty Cổ phẩn Đường Kon Tum, với 220 công nhân, trong đó công nhân là người dân tộc thiểu số chiếm 10%, với thu nhập trung bình hơn 6 triệu đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc công ty tiền thân là doanh nghiệp nhà nước nay 100% vốn tư nhân nhưng vẫn duy trì hoạt động hiệu quả của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên… Tổng Bí thư cũng đánh giá cao mô hình sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng liên kết, hỗ trợ nông dân mà phần lớn là đồng bào dân tộc trồng các vùng nguyên liệu mía có quy mô lớn, qua đó giúp người dân có lãi khoảng 60 triệu đồng/ha trồng mía. Tổng Bí thư đề nghị Công ty Mía đường Kon Tum tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà ông Đào Duy Tồn (91 tuổi) là thương binh và lão thành cách mạng, hiện đang sinh sống tại thành phố Kon Tum.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước