Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/02/2020 19:34 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các Đại sứ chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 27/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận Quốc thư của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền một số nước nhân nhiệm kỳ mới công tác tại Việt Nam.

Trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivia Venezuela; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hy Lạp; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Công quốc Luxembourg; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Paraguay; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hashemite Jordan.

Phát biểu với các Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng 7 Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Nhấn mạnh những thành tựu của Việt Nam đạt được trên các lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đạt được một số kết quả quan trọng như vậy là có sự giúp đỡ, hợp tác hết sức quý báu của các nước trong cộng đồng quốc tế, trong đó có 7 nước mà hôm nay các Đại sứ đã đến trình quốc thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tạo các điều kiện tốt nhất cho các Đại sứ làm việc, cùng với đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng tin tưởng với năng lực, sự hiểu biết và tình cảm dành cho Việt Nam, các vị Đại sứ sẽ tiếp tục làm cầu nối, đóng góp hết sức quan trọng vào việc vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác có hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Phong hàm và thăng hàm Đại sứ cho 14 cán bộ ngoại giao Phong hàm và thăng hàm Đại sứ cho 14 cán bộ ngoại giao

VTV.vn - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hàm ngoại giao cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước