Tổng Bí thư chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/01/2017 15:16 GMT+7

VTV.vn - Sáng 28/1, ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.

Đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những kết quả này đã góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước. 8 chương trình hành động của Hà Nội bám sát chặt các Nghị quyết của Trung ương của Đảng bộ Thành phố đã tạo nên sự chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế của Thủ đô đã đạt 8,2%, bộ máy cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn theo hướng tinh giản nhưng hoạt động hiệu quả, trong năm 2016 đã có thêm 54 xã được công nhận nông thôn mới.

Cũng trong sáng đầu tiên của năm mới đón Tết cổ truyền dân tộc xuân Đinh Dậu, tại trung tâm Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ nhiều người dân Thủ đô đi lễ chùa cầu một năm mới an khang thịnh vượng, hướng tới tương lai với niềm tin và kỳ vọng với nhiều thành công mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ, dâng hương tại Đền Ngọc Sơn trên hồ Hoàn Kiếm. Sự kết hợp giữa Đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm đã tạo thành một tổng thể kiến trúc với vẻ đẹp cổ kính, hài hòa gợi nên cảm giác chan hòa giữa con người và thiên nhiên. Đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm là một trong những biểu tượng của Hà Nội về lịch sử dân tộc, thức tỉnh niềm tự hào, yêu nước cũng như tâm linh, ý thức mỗi người dân Việt Nam trước sự trường tồn của dân tộc. Tổng Bí thư cũng đã đến dâng hương Vua Lê Thái Tổ tại Di tích lịch sử văn hóa Đình Nam Hương.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước