Tổng Bí thư dự hội nghị công an toàn quốc

Phương Mai-Thứ tư, ngày 18/12/2013 19:14 GMT+7

Sáng nay (18/12), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69. “Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, khó khăn mấy cũng phải thực hiện bằng được” – đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành công an mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 69 tổng kết tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014.

‘ Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ trong năm 2013: lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động phá hoại, kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong năm qua, lực lượng công an cũng đã tập trung mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Điều tra, khám phá hơn 44 nghìn vụ phạm pháp hình sự; bắt xử lý hơn 88 nghìn đối tượng, đồng thời góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ án tham nhũng còn tồn đọng, kết thúc điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như vụ Huỳnh Thị Huyền Như; vụ Nguyễn Đức Kiên, vụ Dương Chí Dũng... Trong công tác, chiến đấu, đã có nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng công an nhân dân, hơn 120 nghìn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những thành tựu của lực lượng công an nhân dân trong năm qua đã góp phần quan trọng giữ vững và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, sự ổn định đất nước, qua đó thực hiện được nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế xã hội. Phân tích tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều thuận lợi và thách thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong chương trình công tác tới đây, ngành công an cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhất là nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ tổ quốc, đồng thời bám bát nhiệm vụ mục tiêu chính trị của đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu ngành công an phải chủ động nắm chắc, dự báo phân tích các vấn đề chiến lược để tham mưu với đảng nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh các lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, thông tin, kinh tế tài chính, đồng thời phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo vệ Đảng, bảo vệ việc triển khai Hiến pháp mới, kịp thời ngăn chặn và làm thất bại những âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tập trung triệt phá tội phạm có tổ chức. Đề cập công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng bí thư cho rằng đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng mà ngành công an cần phải tập trung vào công tác điều tra, giám định nhất là các vụ án trọng điểm.

Nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc các quan điểm vận động quần chúng của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngành công an cần tổ chức động viên nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tổng bí thư cho rằng lực lượng công an là nòng cốt nhưng phải biết dựa vào dân thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý ngành Công an cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nghiêm túc; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lời gửi lời chúc mừng năm mới đến các cán bộ, chiến sỹ công an trong cả nước, tin tưởng lực lượng công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, giữ gìn sự bình yên của đất nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước