Tổng Bí thư hoan nghênh Bắc Kạn bổ nhiệm cán bộ qua thi sách hạch

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 20:08 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư đánh giá: "Các đồng chí tuyển chọn cán bộ qua thi sát hạch, hạn chế được chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển... Tôi hoan nghênh lắm!".

Chiều nay (7/7), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ và Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn, nghe báo cáo về về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ năm 2016 đến nay, cũng như những giải pháp trọng tâm cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Là một tỉnh miền núi phía Đông Bắc, Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn điển hình như địa hình bị chia cắt, xa các trung tâm kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng còn yếu, xuất phát điểm kinh tế thấp, sản xuất nông nghiệp manh mún, tỷ lệ hộ nghèo cao so với cả nước gần 40% hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của các Bộ ngành phát biểu tại cuộc làm việc đều cho rằng, một trong những điểm mạnh của Bắc Kạn chính là quỹ đất lâm nghiệp lớn, tài nguyên rừng và đất rừng là lợi thế để phát triển lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực. Tỷ lệ che phủ rừng của Bắc Kạn thuộc loại cao của cả nước, trên 70% và chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đã trồng được 4000ha rừng. Cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao như: cam, quýt, hồng không hạt, hồi, quế thuốc lá, dược liệu... đang được tỉnh khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa. Bên cạnh đó, do nguồn lực hạn chế nên trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã lựa chọn những tiêu chí không cần hoặc cần ít nguồn lực để thực hiện trước, chú trọng thực hiện tiêu chí nâng cao đời sống của người dân gắn với giảm nghèo bền vững, không chạy theo thành tích.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vị trí chiến lược quan trọng, là địa phương trung chuyển từ trung du lên miền núi, do vậy khi hệ thống đường cao tốc nối đến Cao Bằng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Bắc Kạn. Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều thay đổi trong đời sống nhân dân, hạ tầng được cải thiện, không còn có hộ dân đói, cách đây 5 năm thu nhập mới 13 triệu đồng, nay đã lên 27 triệu đồng. Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh Bắc Kạn phải tự tin với những thành quả của mình, bởi với những khó khăn thiếu thốn so với các địa phương khác, đây là những kết quả đáng ghi nhận.

Tổng Bí thư hoan nghênh Bắc Kạn bổ nhiệm cán bộ qua thi sách hạch - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng ghi nhận những suy nghĩ, trăn trở, không cam chịu nghèo đói của đội ngũ cán bộ lãnh đạo; nghiêm túc thực hiện các chủ trương chính sách một cách nhuần nhuyễn, có sáng tạo phù hợp với tình hình địa phương. Tổng Bí thư hoan nghênh Bắc Kạn đã công khai minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ, thông qua hình thức sát hạch cán bộ.

Tổng Bí thư đánh giá: "Các đồng chí tuyển chọn cán bộ qua thi sát hạch, hạn chế được chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển... Tôi hoan nghênh lắm!".

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao Bắc Kạn đã chủ động thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Từ quý III năm nay, Bắc Kạn bắt đầu triển khai công việc này với mục tiêu giảm từ 349 đầu mối các sở ban ngành xuống còn 268, trong khối Đảng giảm từ 81 phòng, ban xuống còn 57 phòng, ban.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư ghi nhận Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Trung ương 4 nghiêm túc, mặc dù không phải địa phương thuộc diện phải gợi ý kiểm điểm lại, nhưng Ban Thường vụ tỉnh vẫn chủ động kiểm điểm lại để nhìn nhận trách nhiệm của mình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng Bắc Kạn cần tiếp tục khai thác thế mạnh của mình để phát triển lâm - nông nghiệp, công nghiệp chế biến để tăng giá trị sản phẩm, cũng như khai thác du lịch sinh thái mà hồ Ba Bể là một tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất của Bắc Kạn hiện nay là giao thông.

Đánh giá những kiến nghị của địa phương là xác đáng, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ tạo điều kiện để Bắc Kạn triển khai được những dự án phù hợp với tình hình địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn tự tin để phát triển đi lên Tỉnh Bắc Kạn tự tin để phát triển đi lên

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm cơ sở để tận mắt chứng kiến những thay đổi của tỉnh Bắc Kạn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước