Tổng Bí thư làm việc tại Huyện đảo Phú Quốc

Phương Mai-Chủ nhật, ngày 17/08/2014 14:32 GMT+7

Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là địa phương cuối cùng trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một số tỉnh, thành phía Nam nhằm kiểm tra tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Bao gồm 27 đảo lớn nhỏ, Huyện đảo Phú Quốc có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch, kinh tế biển, đồng thời có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh nên thời gian qua, Huyện đảo này được quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ bao gồm cảng hàng không quốc tế, cảng biển quốc tế An Thới, trục giao thông chính Bắc - Nam, đường điện cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc…

Với hệ thống cơ sở đồng bộ này, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở Phú quốc ngày càng tăng, hiện nay đã có 32 dự án đi vào hoạt động hoặc đang xây dựng với tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, lượng khách du lịch tăng bình quân 13%/năm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao Kiên Giang nói chung, Phú Quốc nói riêng, có những bước phát triển khá nhanh, toàn diện, nhiều mặt nổi trội. Năm 2014, sản lượng lương thực của Kiên Giang dự kiến đạt 4,6 triệu tấn. Riêng Phú Quốc, những năm vừa qua đã tập trung phát triển mạnh hạ tầng cơ sở, tổng thu ngân sách đạt gần 1.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên trên 70 triệu đồng.

Tổng Bí thư khẳng định, đối với Phú Quốc với tiềm năng hiện có, hướng đi rõ ràng là phát triển kinh tế biển và du lịch. Trong thời gian chờ đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc được xem xét, Phú Quốc cần tập trung và thực hiện quyết liệt những lĩnh vực đang phát triển có hiệu quả như đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, phát triển những ngành nghề truyền thống, phục vụ thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu, đồng thời bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc. Bên cạnh đó, phát triển du lịch là một khâu đột phá, gắn phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, giáo dục truyền thống để thu hút khách trong và ngoài nước.

Liên quan đến Đề án xây dựng Đặc khu kinh tế Phú Quốc, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để tới đây Bộ Chính trị cho ý kiến.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước