Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiểm tra công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Phương Mai, Chu Tuấn, Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/01/2016 14:11 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng nay (02/01), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Cùng đi có Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Thăm phòng truyền thống của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, một lực lượng nòng cốt vũ trang quan trọng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư mong muốn, lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình; góp phần đắc lực vào sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với quân số 16.000 người, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá những chuyên án lớn về tội phạm hình sự, buôn lậu, tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài sử dụng công nghệ cao; trấn áp, truy bắt những kẻ cầm đầu, ngăn chặn có hiệu quả các tổ chức nhen nhóm bạo loạn, các vụ gây rối an ninh trật tự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng cảnh sát cơ động trong thời gian tới là triển khai lực lượng, phương án bảo vệ tuyệt đối, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các hoạt động vui chơi của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước