Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Preah Sihanouk

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 17:51 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Yun Min.

VTV.vn - Chiều 21/7, đi thăm tỉnh Preah Sihanouk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Yun Min.

Tỉnh Preah Sihanouk - một trong 4 tỉnh vùng duyên hải, nằm phía Tây Nam Campuchia, là tỉnh duy nhất vừa có cảng biển, sân bay, đường sắt và 2 tuyến quốc lộ nối về về thủ đô Phnom Penh.

Bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tỉnh trưởng Yun Min nhắc lại kỷ niệm sâu sắc về những năm tháng kề vai sát cánh với quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, chung chiến hào chiến đấu, lật đổ chế độ diệt chủng, giải phóng Campuchia.

Tỉnh Preah Sihanouk hiện đang có gần 1.000 người gốc Việt đang sinh sống, có quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương.

Tỉnh trưởng Yun Min đề nghị, Việt Nam tiếp tục quan tâm ủng hộ, giúp đỡ Preah Sihanouk, tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư tại tỉnh.

Tổng Bí thư đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Preah Sihanouk và các địa phương của Việt Nam là cơ sở vun đắp, làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Chúc mừng những kết quả mà chính quyền và nhân dân tỉnh Preah Sihanouk đạt được, Tổng Bí thư tin rằng, với sức vươn lên nhanh chóng, thu nhập bình quân đầu người gần gấp đôi các tỉnh khác, tiềm năng và dư địa làm giàu còn lớn, chắc chắn tỉnh sẽ vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu của Campuchia. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam trao tặng 50 bộ máy tính cho tỉnh Preah Sihanouk.

Cũng trong thời gian ở thăm tỉnh Preah Sihanouk, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm cảng Preah Sihanouk, là cảng quốc tế nước sâu duy nhất ở Campuchia, có diện tích hơn 150 ha, hơn 70% hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia đi qua cảng này. Tổng Bí thư đánh giá cao hiệu quả hợp tác ngày càng mở được mở rộng giữa cảng Preah Sihanouk với các cảng biển Việt Nam, trong đó có cảng Hải phòng và cảng Thành phố Hồ Chí Minh, mong rằng trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các cảng, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam - Campuchia.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk.

Quốc vương Campuchia mở Quốc yến chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Quốc vương Campuchia mở Quốc yến chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VTV.vn - Quốc vương Norodom Sihamoni đã tổ chức Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước