Tổng Bí thư thăm chính thức Cộng hòa Italy

Đỗ Thủy-Thứ hai, ngày 21/01/2013 11:31 GMT+7

Đại diện Chính phủ Italy, Tòa thánh Vatican và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Italy đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Chiều tối qua (20/1 -  theo giờ địa phương), tức đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Roma, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy theo lời mời của Tổng thống Giorgio Napolitano.

Đón Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ở sân bay có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy, các thành viên của Chính phủ Italy, Đại sứ Việt Nam tại Italy cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt tại Roma.

Đây là chuyến thăm Cộng hòa Italy lần đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với Italy nhằm thúc đẩy và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong 40 năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Italy không ngừng phát triển ngày càng hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế thương mại đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng. Phía Italy bày tỏ quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là nước ưu tiên phát triển quan hệ ở Khu vực Đông Nam Á và là điểm đến của các doanh nghiệp Italy từ nay đến năm 2020.

Về quan hệ kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều trong những năm qua. Tính đến năm 2012, kim ngạch hai chiều đạt khoảng 2,5 tỷ USD, trong đó những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là giày dép, thủy sản, cà phê và nhập khẩu máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện vận tải và nguyên liệu da. Đến thời điểm này, Italy đã đầu tư vào Việt Nam 45 dự án với tổng vốn đầu tư gần 200 triệu USD chủ yếu các lĩnh vực giày da, vật liệu xây dựng, chế biến thép…

Để doanh nghiệp hai nước có nhiều điều kiện kết nối đối tác, Chính phủ Việt Nam và Italy đã tái khởi động hoạt động của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác phát triển Việt Nam - Italy nhằm tăng cường đầu tư kể cả hình thức hợp tác Đối tác Công - Tư.

Dự kiến, trưa nay theo giờ địa phương, tức tối nay theo giờ Việt Nam (21/1), tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Giorgio Napolitano sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi lễ cấp Nhà nước. Ngay sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Giorgio Napolitano sẽ tiến hành hội đàm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước