Tổng Bí thư tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/07/2017 19:44 GMT+7

Tổng Bí thư gặp mặt các tân Đại sứ, Trưởng Cơ quan Việt nam ở nước ngoài. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chiều 12/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ 29 Đại sứ, Tổng lãnh sự được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2017-2020 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại nước ngoài.

Mong rằng sau 3 năm công tác, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ để lại dấu ấn đã làm gì cho đất nước - đó là lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các Đại sứ, Tổng lãnh sự.

Các Đại sứ, Tổng lãnh sự được bổ nhiệm đợt này là những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao và lĩnh vực đối ngoại, trải qua các cương vị công tác và quản lý khác nhau. Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ mới, các đại sứ và Tổng lãnh sự đã làm việc và đi thực tế tại 17 bộ ban ngành, 10 địa phương và các tập đoàn, tổng công ty lớn, nhất là các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài. 

Đây là những bước chuẩn bị rất kỹ của các đại sứ, Trưởng đại diện để sau này có thể phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan trong nước nhằm làm tốt nhất nhiệm vụ ngoại giao phục vụ sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách cho các đại sứ, Tổng lãnh sự nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ nước ngoài. Tổng Bí thư tin tưởng là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện đã có tâm thế chuẩn bị tốt nhất trong công việc, từ nắm chắc chủ trương, chính sách đường lối đối ngoại đến thực tiễn của đất nước hiện nay. Chia sẻ với các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến những yêu cầu và phẩm chất của mỗi cán bộ ngoại giao.

Để có thể hoàn thành được trọng trách và cũng là vinh dự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu mỗi Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phải có bản lĩnh, trí tuệ, kiến thức, hiểu biết sâu sắc đất nước và con người nước sở tại, xây dựng nội bộ đoàn kết, để mỗi sứ quán thực sự là một Việt Nam thu nhỏ ở nước ngoài, qua đó, các quốc gia trên thế giới thêm hiểu và tôn trọng Việt Nam. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn trong 3 năm  công tác, các đại sứ, Tổng lãnh sự  sẽ bằng sự nỗ lực và cống hiến để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình và tự hào về những kết quả đã làm được, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước