Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Phương Mai (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 06/10/2014 12:53 GMT+7

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, sáng 6/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Ba Đình (Hà Nội).

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 cho biết, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 sẽ khai mạc vào ngày 20/10 tới đây, dự kiến bế mạc ngày 29/11. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 17 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đáng chú ý, cũng tại kỳ họp Quốc hội cuối năm nay, Quốc hội sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ đánh giá cao việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng phát huy được vai trò phản biện giám sát nhằm phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các cử tri cũng đánh giá cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian vừa qua đã góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Đề cập những vấn đề lớn của xã hội, một số cử tri yêu cầu Quốc hội phải có cơ chế để giám sát trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí, cần tiếp tục xây dựng chính sách để hỗ trợ phát triển nông nghiệp nhiều hơn vì hiện nay đời sống của người dân ở nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn khoảng cách so với thành thị. Cử tri cũng cho ý kiến về quá trình tái cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển…

Trân trọng tiếp thu ý kiến cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giải trình thêm một số vấn đề như: Khẳng định lại chủ trương chính sách của Đảng về phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng xuất, xuất khẩu hàng hóa. Đề cập lĩnh vực kinh tế biển, Tổng Bí thư cũng cho biết, đây là một chiến lược quan trọng nên từ cách đây hơn 10 năm, Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết về vấn đề này để vừa phát huy tiềm năng phát triển kinh tế lớn của đất nước, vừa góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước