Tổng cục Hải Quan: Giá gas bán lẻ đã bị tăng đón đầu

Diệu Trang-Thứ năm, ngày 16/02/2012 09:00 GMT+7

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, không phải do giá gas thế giới đầu tháng 2 tăng vọt nên giá trong nước tăng theo mà giá gas bán lẻ đã bị tăng đón đầu, tăng phi lý.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, lượng gas nhập khẩu trong tháng 1/2012 có đơn giá nhập khẩu bình quân là 921 USD/tấn, giá bình quân nhập khẩu của gas tháng 12/2011 còn thấp hơn - chỉ 802 USD/tấn.

Điều này có nghĩa là gas bán trên thị trường tháng 2 của Việt Nam không thể lấy lý do là giá gas thế giới đã tăng cao tới hơn 1.000 USD/tấn hồi đầu tháng 2 để tăng giá phi mã tới hơn 40% như hiện nay. Lý do là bởi những bình gas đến tay người tiêu dùng trong thời điểm này phải là gas đã nhập ít nhất từ 1-2 tháng trước đó (khoảng tháng 12/2011 và tháng 1/2012), thời điểm giá gas thế giới đang ở mức thấp.

Biểu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, các doanh nghiệp gas Việt Nam đã không tiên liệu được tình hình dẫn đến gây thiệt hại cho nền kinh tế khi mà giá gas nhập khẩu hồi tháng 12/2011 rất thấp với mức bình quân 802 USD/tấn thì lượng nhập về lại quá ít (chỉ có 35 nghìn tấn), đến tháng 1/2011 lượng nhập khẩu lại tăng lên gấp đôi khi mà giá bình quân thế giới đã tăng gần 15% lên mức 921 USD/tấn.
Đây là thiệt hại lớn của ngành nhập khẩu khí đốt hoá lỏng, đồng thời góp phần tạo thêm yếu tố làm tăng giá bán sản phẩm tại thị trường trong nước, tăng nhập siêu.

Tin liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước