Tổng kết 10 năm hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 17:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/7, tại Hải Phòng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2005 – 2015.

Mỗi năm, Việt Nam có thêm 12.000 người nhiễm HIV mới và khoảng 3.000 người tử vong vì bệnh AIDS - đây là con số được đưa ra tại lễ tổng kết.

Từ ca bệnh HIV đầu tiên xuất hiện năm 1990, đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 230.000 người nhiễm HIV và có khoảng trên 70.000 người tử vong vì căn bệnh này. Số lượng nhiễm HIV mới, số bệnh nhân AIDS và số tử vong liên quan đến AIDS hàng năm liên tục giảm. Số lượng nhiễm mới giảm từ 30.000 ca xuống còn gần 12.000 ca.

Trong 10 năm qua, Cục phòng chống HIV/AIDS đã ban hành hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ về phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng mạng lưới phòng chống khắp toàn quốc; triển khai các hoạt động chuyên môn, từ dự phòng, can thiệp giảm hại, điều trị ARV cho 95.000 người, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, triển khai điều trị lao/HIV...

Tuy nhiên, công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn còn nhiều khó khăn, độ bao phủ dịch vụ về phòng tránh, tư vấn, điều trị HIV/AIDS vẫn còn thấp, điều trị thay thế bằng methadone mới bao phủ được khoảng 40%; 80% kinh phí điều trị là tài trợ nước ngoài và đến năm 2017 sẽ không còn tài trợ.

Với những đóng góp trong 10 năm qua, Cục phòng chống HIV/AIDS vinh dự được Đảng, Nhà Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước