Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm

Quang Phồn (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/12/2014 15:02 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

Hôm nay (19/12), UBQG phòng chống HIV và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, Bộ LĐTB&XH tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003-2014.

Ngân sách phòng chống mại dâm trong 4 năm trở lại đây là 438 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, hơn 30.000 đối tượng đã được tư vấn dạy nghề và hơn 4.400 người được tạo việc làm, hòa nhập cộng đồng.

Cả nước đã có nhiều địa phương như Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quang Ninh có 89% xã không có tệ nạn mại dâm. Tuy nhiên công tác phòng chống mại dâm còn có có nhiều diễn biến phức tạp. Trong 10 năm qua đã phát hiện 173.000 cơ sở vi phạm, truy tố hơn 7.700 vụ với hơn 10.000 bị can.

Cũng tại hội nghị các đại biểu kiến nghị, để công tác phòng chống mại dâm hiệu quả với các chế tài đủ mạnh thì Quốc hội cần xây dựng pháp lệnh thành Luật phòng, chống mại dâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước