Tổng thống Latvia Zatlers quyết định giải tán quốc hội

TTX-Chủ nhật, ngày 29/05/2011 14:47 GMT+7

Phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 28/5, Tổng thống Latvia Valdis Zatlers công bố ông quyết định giải tán quốc hội và một cuộc trưng cầu ý dân về việc này sẽ được tiến hành.

Động thái trên diễn ra sau khi Quốc hội Latvia ngày 26/5 bác bỏ yêu cầu của cơ quan chống tham nhũng nước này về việc khám xét nhà riêng và tiến hành kiểm kê tài sản của một nghị sỹ có nhiều ảnh hưởng, người đồng thời là một doanh nhân nổi tiếng liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng.

Tổng thống Zatlers cho rằng việc quốc hội cản trở một cuộc điều tra tham nhũng "thể hiện sự thiếu tôn trọng cơ quan tư pháp" và "báo động sự xung đột giữa quyền hạn của cơ quan lập pháp và bộ máy tư pháp."

Theo hiến pháp Latvia, một cuộc trưng cầu ý dân về quyết định của tổng thống giải tán quốc hội sẽ được tổ chức. Nếu quyết định này được người dân ủng hộ thì một cuộc bầu cử bầu quốc hội khóa mới sẽ được tiến hành. Trong trường hợp quyết định này không được người dân ủng hộ, Tổng thống Valdis Zatlers sẽ phải từ nhiệm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước