Tổng thống Putin thôi chức Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất

Hương Linh-Thứ tư, ngày 25/04/2012 10:10 GMT+7

Tổng thống đắc cử Vladimir Putin tuyên bố, ông sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất sau khi nhậm chức vào ngày 7/5. Ông Putin đã đề cử ông Dmitry Medvedev vào chức vụ này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Nguồn ảnh: rts)

Hôm qua (24/4), phát biểu tại cuộc họp ban lãnh đạo Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền tại Moscow, ông Putin đánh giá cao vai trò tích cực của Đảng nước Nga thống nhất trong việc đưa nước Nga khắc phục ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đoàn kết xã hội để cùng nhau khôi phục và chấn hưng đất nước.
Ông khẳng định, Đảng này có mọi điều kiện và cơ hội để duy trì vị thế lãnh đạo ở Nga thông qua việc chứng minh với người dân Nga rằng, phương hướng phát triển đất nước, kinh tế và xã hội do Đảng nước Nga thống nhất đề xuất là ưu việt nhất hiện nay.
Ông bày tỏ hy vọng Đảng nước Nga thống nhất sẽ ủng hộ và góp phần thực hiện những nhiệm vụ mà ông đã trình bày trong cương lĩnh tranh cử tổng thống vừa qua.
Trên thực tế tại Nga, tổng thống không là thành viên của bất cứ chính đảng nào.
Tin liên quan :

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước