Toyota giữ vững ngôi vị hàng đầu

Trần Hà-Thứ tư, ngày 26/01/2011 09:51 GMT+7

Bất chấp điệp khúc thu hồi xe liên tục trong năm qua, doanh số của "đại gia" xe hơi Toyota vẫn đạt tới 8,42 triệu xe, tăng 8% so với năm 2009, giúp tập đoàn giữ vững ngôi vị hàng đầu thế giới.

Theo thông báo ngày hôm qua của hãng xe hơi Nhật Bản, doanh số của Toyota trong năm 2010 cao hơn 30.000 chiếc so với đối thủ hàng đầu General Motor (GM) của Mỹ. Tuy nhiên, do chịu tác động của việc thu hồi hơn 10 triệu xe hồi năm ngoái, Toyota là nhà sản xuất xe hơi duy nhất có doanh số sụt giảm tại Mỹ trong tháng 12 vừa qua.

Đại diện của Toyota cho biết, hiện chưa rõ khi nào doanh số của hãng tại thị trường số một thế giới này phục hồi. Trong khi đó, "đại gia" GM cũng thông báo doanh số của hãng trong năm 2010 tăng 12% so với năm trước đó, chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh tại thị trường Trung Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước