Toyota phục hồi sản xuất hoàn toàn tại Bắc Mỹ

Trần Hà-Thứ tư, ngày 14/09/2011 16:00 GMT+7

Tập đoàn sản xuất ô tô số một thế giới cho biết, hãng này đã phục hồi hoàn toàn hoạt động của mạng lưới nhà máy tại Bắc Mỹ sau thảm họa kép động đất - sóng thần hồi tháng ba vừa qua tại Nhật Bản.

Trước đó, Tập đoàn này dự báo, phải tới tháng 11 hoặc 12 năm nay, nhịp độ sản xuất của các nhà máy tại khu vực này mới trở lại mức trước khi xảy ra thảm họa.

Các nhà máy của "đại gia" xe hơi Nhật Bản này tại Bắc Mỹ chủ yếu sản xuất các dòng xe Camry, RAV4 và Tacoma... Toyota hiện chiếm 70% thị phần xe hơi tại thị trường này. Dự kiến hãng sẽ đưa vào hoạt động nhà máy thứ 14 của mình tại Bắc Mỹ, đặt tại bang Mississippi của Mỹ.
Thảm họa động đất và sóng thần tồi tệ vừa qua đã ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều nhà máy của Toyota trên thế giới, mặc dù danh sách khách hàng mua các dòng xe truyền thống vẫn tiếp tục gia tăng. Hiện Toyota có kế hoạch tăng giờ làm và làm thêm ngày thứ bảy tại một số nhà máy ở Mỹ nhằm tăng lượng xe xuất xưởng thêm 15% so với kế hoạch sản xuất trước khi xảy ra thảm họa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước