TP HCM: Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng mạnh

Nhật Linh-Thứ bảy, ngày 26/11/2011 10:00 GMT+7

Theo số liệu thống kê mới nhất ngày 25/11 từ UBND TP.HCM, tình hình dịch bệnh trong tháng 11 của thành phố tăng mạnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng.

Cụ thể số ca mắc bệnh tay chân miệng trong tháng 11 là 1.432 ca (tử vong 3 ca), tăng 132 ca so với tháng trước.

Tính từ đầu năm đến thời điểm này tổng số ca mắc tay chân miệng của TP.HCM đã là 11.427 trường hợp, tăng 355% so với cùng kỳ năm 2010.

Song song với bệnh tay chân miệng, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trong tháng 11 tại TP. HCM cũng lên tới 1.098 ca (3 ca tử vong), tăng 320 ca so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng thành phố có 10.437 ca sốt xuất huyết (10 ca tử vong), tăng 120% với cùng kỳ năm 2010.

Trước tình hình trên, TP.HCM đã khẩn trương giám sát, xử lý các ổ dịch tại trường học và cộng đồng dân cư, tổ chức họp rút kinh nghiệm các trường hợp tay chân miệng tử vong tại bệnh viện.

Ngoài ra, thành phố cũng thành lập 12 đoàn kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng tại 24 quận, huyện, tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng định kỳ mỗi tuần.

Hiện nay, 10 tỉnh có tỷ lệ mắc bệnh tay chân miệng trên 100.000 dân cao nhất cả nước là Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Bà Rịa, Bến Tre, Đồng Nai, Tây Ninh, Kon Tum, Sóc Trăng, Thái Bình và Vĩnh Long.

Những tỉnh có tỷ lệ người mắc bệnh tay chân miệng chết cao nhất là Ninh Thuận, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An và Lâm Đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước