TP.HCM: Bãi giữ xe không nhất thiết trong khu trung tâm

Hạnh Vân - Hồng Thiệp - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ hai, ngày 17/04/2017 14:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng, bãi giữ xe ở TP.HCM không nhất thiết phải ở khu vực trung tâm, những khu vực lân cận và bên ngoài thành phố sẽ là hướng mở tốt hơn.

Theo ý tưởng của ông Mai Trọng Tuấn, người từng đề xuất đường bay vàng trước đây, ngay trên kênh Nhiêu Lộc (đoạn giao giữa đường Trần Nhật Duật và Hoàng Sa, quận 1, TP.HCM) có thể lắp đặt dàn đỗ xe thông minh. Với mỗi dàn đỗ xe này, trung bình có thể chứa đến 400 xe ô tô. Nếu được thành phố chấp thuận, đây có thể là bãi giữ xe lớn nhất với khoảng 14.000 xe. Đây thực sự là một con số đáng cân nhắc trong thời điểm TP.HCM đang thiếu chỗ đậu xe.

Ở một góc độ khác, theo KTS. Ngô Viết Nam Sơn, để dung hòa yếu tố môi trường và đảm bảo cảnh quan đô thị, trong khu vực nội thành không cần xây bãi giữ xe cao tầng mà nên tận dụng các bãi đất trống ở khu vực lân cận, trong đó khả thi nhất là khu vực Thủ Thiêm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước