TP.HCM có thể không xây dựng trung tâm hành chính công

Lê Hải (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 09:23 GMT+7

VTV.vn - Theo lãnh đạo TP.HCM, thành phố có thể sẽ không xây dựng trung tâm hành chính công như các địa phương khác do có những đặc thù riêng.

Trung tâm hành chính công của TP.HCM được dự kiến xây dựng tại khu vực giáp ranh các đường Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn và Pasteur. Khi được xây dựng xong, Trung tâm sẽ có khoảng 1.7000 người tới đây làm việc. Cùng với hàng nghìn lượt nộp hồ sơ mỗi ngày, số người tới đây sẽ tạo áp lực rất lớn về an ninh trật tự và giao thông tại khu vực này.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, ngân sách của thành phố bị cắt giảm do phải chia sẻ những khó khăn với Trung ương và cả nước nên việc xây dựng trụ sở cũng phải hạn chế tối đa.

Thay vì xây dựng trung tâm hành chính công, thành phố sẽ triển khai bộ phận một cửa lưu thông điện tử tại từng Sở, ngành. Theo đó, người dân chỉ cần đến một địa điểm nộp và nhận kết quả. Trước mắt, TP.HCM sẽ triển khai bộ phận này tại các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.


Long An đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động Long An đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động Trung tâm hành chính công đầu tiên tại ĐBSCL đi vào hoạt động Trung tâm hành chính công đầu tiên tại ĐBSCL đi vào hoạt động Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng trung tâm hành chính công tập trung Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng trung tâm hành chính công tập trung
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước