TP.HCM: Gặp mặt kiều bào xuân Giáp Ngọ 2014

Mỹ An-Thứ tư, ngày 22/01/2014 20:05 GMT+7

Đông đảo bà con kiều bào dự buổi gặp mặt (Ảnh: QĐND)

Tối 21/1, tại hội trường Thành ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã tổ chức họp mặt kiều bào mừng xuân Giáp Ngọ 2014.

Đây là hoạt động văn hóa mang tính truyền thống của TP.HCM thể hiện tình cảm, sự quan tâm của thành phố đối với cộng đồng kiều bào.

Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư thành ủy TP.HCM và gần 800 kiều bào đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, cũng như kiều bào về thăm quê hương trong dịp này.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo thành phố đã thông tin đến kiều bào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2013; giới thiệu những công trình trọng điểm và định hướng phát triển thành phố trong năm 2014; đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của kiều bào đang sống tại các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.

Trong năm 2013, thông qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, trên 500.000 lượt kiều bào đã về nước, trong đó có khoảng 80% lưu trú tại TP.HCM. Thành phố hiện cũng có khoảng 120 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư là kiều bào đang hợp tác, làm việc; trên 2.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài được cấp giấy chứng nhận với tổng vốn điều lệ hơn 35.000 tỷ đồng và 122 dự án đầu tư nước ngoài có vốn kiều bào với tổng vốn đầu tư trên 260 triệu USD.

Theo ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, kiều hối qua các ngân hàng trên địa bàn năm 2013 ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước. Trong dịp này 3 kiều bào có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước