TP.HCM không tổ chức các lễ hội vì mục đích thương mại

Hà My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/11/2016 09:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - UBND TP.HCM đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Trong đó, UBND TP.HCM yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội; không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

UBND TP.HCM chỉ đạo dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội.

Vẫn tồn tại tình trạng lộn xộn, biến tướng trong các lễ hội truyền thống Vẫn tồn tại tình trạng lộn xộn, biến tướng trong các lễ hội truyền thống

VTV.vn - Đã có nhiều cố gắng trong công tác thanh, kiểm tra và quản lý, nhưng vẫn tồn tại nhiều biểu hiện lộn xộn, tiêu cực, biến tướng, lệch lạc trong các hoạt động lễ hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước