TP.HCM kiến nghị tổ chức thanh tra thực phẩm trên diện rộng

Lê Hải - Đức Dương (Trung tâm tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 09/10/2016 08:41 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Lãnh đạo TP.HCM vừa kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố triển khai thanh tra thực phẩm trên diện rộng.

Theo đó, TP.HCM kiến nghị, lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tiến hành thanh tra tại 303 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đáng lưu ý, toàn bộ tiền phạt vi phạm sẽ được sử dụng vào việc chi cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu, hiện thành phố thí điểm triển khai lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 5 quận, huyện. Trong khi đó, TP.HCM mới chỉ tự cung cấp khoảng 20 - 30% nhu cầu nông sản, còn lại phải nhập từ các địa phương khác nên vấn đề về an toàn thực phẩm luôn là một thách thức. Qua kiểm tra từ đầu năm 2016 đến tháng 7, TP.HCM có 211 trong tổng số 641 cơ sở kiểm tra vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trong buổi làm việc ngày 8/10 với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, TP.HCM đã đề xuất với Thủ tướng cho phép thành lập Sở An toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, thành phố chỉ cần thành lập một ban quản lý chuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm, không cần thành lập Sở.

TP.HCM xin lập Sở An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM xin lập Sở An toàn vệ sinh thực phẩm 24 quận, huyện TP.HCM rà soát kinh doanh thực phẩm 'bẩn' 24 quận, huyện TP.HCM rà soát kinh doanh thực phẩm "bẩn" TP.HCM lập Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM lập Ban quản lý An toàn thực phẩm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước