TP.HCM: Liên tiếp xảy ra cháy nổ vào mùa khô

Trần Quyết-Thứ ba, ngày 18/03/2014 15:00 GMT+7

Cháy tại khu đất dự án gần khu dân cư phường Phước Long B, quận 9. (Ảnh: Dân trí)

TP.HCM cũng như khu vực Nam Bộ đang bước vào cao điểm nắng nóng giữa mùa khô, kéo theo nguy cơ cháy nổ tăng cao.

Hàng loạt các vụ cháy đã xảy ra trên cả khu vực dân cư lẫn các diện tích rừng trồng, đất sản xuất nông nghiệp

Cách đây vài ngày, tại huyện Bình Chánh, hơn 4 ha vườn tràm tái sinh và 8 ha mía đã bị thiêu trụi. Hiện tượng này khá bất thường.

Thêm vào đó, việc cháy các diện tích tự nhiên nằm ngoài khu dân cư thời gian gần đây khá phổ biến. Tại quận 8 đã xảy ra cháy bãi cỏ trên diện tích 10.000 m² làm cả khu dân cư nhốn nháo. Trước đó, tại huyện Hóc Môn cũng xảy ra vụ cháy bãi rác phế thải trên diện tích gần 4.000m2

Tình trạng cháy nổ không chỉ xảy ra ở khu vực ngoại ô mà cả trong địa bàn khu dân cư nội thành, gây thiệt hại nhiều tài sản. Điều này làm cho mức độ phòng cháy chữa cháy càng trở nên khó khăn và phức tạp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức hơn về việc phòng chống cháy nổ vào cao điểm mùa khô đang diễn ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước