TP.HCM mở điểm điều trị cai nghiện ở 24 quận, huyện

CSTN-Thứ sáu, ngày 04/07/2014 17:17 GMT+7

Người nghiện ma túy ở TP HCM chỉ cần đến bệnh viện quận huyện nơi mình sinh sống đăng ký để được điều trị. (Ảnh: VnExpress)

Từ quý III/2014, TP HCM sẽ mở rộng phạm vi điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc methadone tại tất cả các bệnh viện của 24 quận, huyện.

Thành phố sẽ thí điểm phát thuốc methadone tại trạm y tế các phường, xã trực thuộc các quận, huyện có cơ sở điều trị cai nghiện. Người nghiện ma túy sẽ được khám, uống thuốc và được các bác sĩ chuyên trách theo dõi, tư vấn.

Toàn bộ kinh phí mua methadone vẫn được trích từ tài trợ quốc tế nhưng nguồn này đang bị cắt giảm và sẽ kết thúc vào năm sau. Khi đó, người điều trị bằng methadone có thể phải trả phí mỗi lần là 10.000 đồng.

Theo ước tính mới nhất, TP. HCM hiện có khoảng 13.000 - 16.000 người nghiện ma túy.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước