TP.HCM ngưng cấp phép xây dựng tạm

Diệu Thư (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/11/2016 17:41 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, người dân sống trong khu quy hoạch ở TP.HCM không xin được giấy phép xây dựng tạm để sửa chữa và xây mới nhà ở như trước đây.

Quyết định 27 về việc cấp phép xây dựng tạm của UBND TP.HCM ra đời năm 2014 trong bối cảnh việc giải quyết vấn đề quy hoạch treo còn khó khăn, đời sống của hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng. Mặc dù phải cam kết không yêu cầu bồi thường tiền xây dựng, sữa chữa và phải tháo dỡ công trình khi có yêu cầu, người dân vẫn chấp nhận vì nhu cầu nhà ở trước mắt.

Tuy nhiên, khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực thi hành thì việc cấp phép xây dựng tạm theo Quyết định 27 bị trái Luật. Chính vì vậy, mặc dù đang phát huy tốt hiệu quả nhưng TP.HCM buộc phải ngưng cấp phép xây dựng tạm cho người dân.

Tính đến nay, TP.HCM đã cấp phép xây dựng tạm cho hơn 7.000 hộ dân, giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở khi các dự án "treo" kéo dài hàng chục năm. Chính vì vậy, việc phải ngưng cấp phép xây dựng tạm khiến cho rất nhiều người dân lại lâm vào cảnh có đất, có tiền nhưng vẫn phải sống trong những căn nhà dột nát, hư hỏng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Từ khóa:

quy hoạch

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước