TP.HCM: Phá đường dây buôn ma túy lớn cùng nhiều vũ khí

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 11/07/2014 06:00 GMT+7

Ngày 10/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, lực lượng Công an quận vừa phá một đường dây mua ma túy số lượng lớn trên địa bàn, bắt giữ sáu đối tượng.

Các đối tượng bị bắt gồm Vũ Hồng Sơn (tự Sơn liệu, sinh năm 1977, quê Nam Định), Đỗ Duy Khanh (sinh năm 1976, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Thị Lương (tự Yến, sinh năm 1970, quê Nam Định), Lê Thị Kim Ánh (tự Chín, sinh năm 1982, trú tại quận 4), Nguyễn Thuỵ Bích Trâm (tự Bảy, sinh năm 1985, trú tại quận 8) và Nguyễn Huỳnh Minh Châu (tự Ni, sinh năm 1979, trú tại quận 5).

Khám xét nhà của những đối tượng này cơ quan Công an còn thu giữ lượng lớn tang vật ma túy cùng nhiều vũ khí.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2014, Công an quận Bình Thạnh đưa vào tầm ngắm một băng nhóm nghi vấn chuyên mua bán buôn ma túy hoạt động trên địa bàn. Cuối tháng 4/2014, Công an quận Bình Thạnh xác lập chuyên án do thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh làm trưởng ban chuyên án.

Trưa 29/6, trinh sát bí mật phục kích bắt giữ Đỗ Duy Khanh tại ngã ba Nguyên Hồng - Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh) khi đối tượng đang vận chuyển ba bánh ma túy bằng xe gắn máy.

Chỉ vài giờ sau đó, trinh sát ban chuyên án phối hợp bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Thị Lương tại ngôi nhà trên đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp. Khám xét nhà Lương, Công an thu giữ 1.800 viên thuốc lắc có tổng trọng lượng gần 40gr, 82 gr ma túy tổng hợp, 12 hộp tiếp đạn bên trong có sáu viên đạn.

Bước đầu Yến, Khanh khai là chân rết lấy ma túy số lượng lớn từ Vũ Hồng Sơn. Trên cơ sở đó, chiều cùng ngày, trinh sát ban chuyên án phục kích bắt giữ Sơn tại khách sạn T.B ở đường Lữ Gia (phường 15, quận 11).

Tại đây, Công an thu giữ sáu bánh ma túy có tổng trọng lượng hơn 2kg và một khẩu súng bên trong có sáu viên đạn.

Tiếp theo đó, từ cuối tháng Sáu đến đầu tháng Bảy, trinh sát ban chuyên án đã phục kích bắt giữ thêm nhiều đối tượng được xác định là chân rết trong đường dây ma túy quy mô này là Lê Thị Kim Ánh, Nguyễn Thụy Bích Trâm và Nguyễn Huỳnh Minh Châu.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, Sơn từng có năm tiền án gồm bốn tiền án tội “trộm cắp” và một tiền án về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Còn Khanh có một tiền án tội “mua bán trái phép chất ma túy".

Một điểm đặc biệt là cả hai vốn là bạn tù, nên sau khi mãn hạn đã kết thân hình thành đường dây ma túy quy mô. Cụ thể, Sơn lấy ma túy từ các trùm ma túy ở Nam Định, chuyển vào TP.HCM bán buốn cho Khanh và Trần Thị Lương.

Nhánh của Khanh bán tiếp cho Lê Thị Kim Ánh; còn nhánh của Lương bán tiếp cho các đại lý nhiều cấp khác nhau như Nguyễn Huỳnh Minh Châu, Trần Thuỵ Bích Trâm. Từ các đại lý thứ cấp này lượng ma túy dạng bánh được chia nhỏ ra, phân phối cho các đầu nậu bán lẻ ở khắp TP.HCM.

Thượng tá Dương Ngọc Danh cho biết, trong quá trình điều tra, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, chúng khai từ năm 2013 đến nay đã bán trót lọt 28 bánh ma túy tại địa bàn TP.HCM. Đến nay, ban chuyên án bắt giữ sáu đối tượng, thu giữ tang vật là gần 13 bánh ma túy, 1.800 viên thuốc lắc, một khẩu súng cùng 12 viên đạn.

Hồ sơ, tang vật và đối tượng đã được Công an quận Bình Thạnh bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước