TP.HCM: Phá đường dây lừa đảo bằng công nghệ cao

Hạnh Vân-Chủ nhật, ngày 30/03/2014 11:30 GMT+7

Một số đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TNO)

Công an TP.HCM đã lập chuyên án, bước đầu tạm giữ được một số đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân.

Thời gian qua nổi lên một số vụ án mà đối tượng sử dụng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện thoại giả người thân, thông báo cước điện thoại hoặc xưng là công an…, rồi yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin về tài khoản tại các ngân hàng, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến số tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Đặc biệt, đường dây này có sự nhúng tay của các đối tượng nước ngoài.

Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được năm vụ án, với 33 người bị hại và con số thiệt hại lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, còn nhiều băng nhóm hoạt động theo phương thức này chưa bị phát hiện. Bọn chúng không chỉ hoạt động ở TP. HCM mà bắt đầu chuyển hướng xuống nhiều tỉnh, thành phố khác như: Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang.

Qua những sự việc trên, cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao với loại tội phạm trên. Nếu thấy nghi ngờ, phải lập tức trình báo với cơ quan chức năng gần nhất để được bảo vệ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước