TP.HCM sẽ giảm chi ngân sách cho công chức

VTV9-Thứ ba, ngày 28/03/2017 14:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo Sở Nội vụ TP.HCM, thành phố sẽ tổ chức lại bộ máy, tinh giảm biên chế với mục tiêu đến năm 2021 sẽ cắt giảm từ 10% chi từ ngân sách Nhà nước cho công chức, viên chức.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trong giai đoạn này, thành phố chỉ tinh giản được 153 biên chế. Nguyên nhân của sự chậm chạp này là do những điều kiện, tiêu chuẩn để được xét tinh giản biên chế khó khăn; cơ quan, đơn vị đề xuất danh sách tinh giản biên chế không đúng đối tượng quy định.

Hiện TP.HCM sử dụng biên chế vượt 3.000 người. Hướng của TP.HCM trong thời gian tới là tinh giản biên chế nhưng sẽ không giảm người làm việc tại các lĩnh vực giáo dục và y tế do yếu tố tăng dân số cơ học tại thành phố rất lớn.


Tinh gọn bộ máy xã, phường: Đột phá trong giảm biên chế Tinh gọn bộ máy xã, phường: Đột phá trong giảm biên chế 20/22 bộ ngành đề nghị tăng biên chế 20/22 bộ ngành đề nghị tăng biên chế Phải giảm khoảng 2 biên chế mỗi năm Phải giảm khoảng 2 biên chế mỗi năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước